Một Cuộc Vận Động Phò Sinh Quốc Tế Trong 40 Ngày

Một Cuộc Vận Động Phò Sinh Quốc Tế Trong 40 Ngày

Một Cuộc Vận Động Phò Sinh Quốc Tế Trong 40 Ngày

Robert Colquhoun, Giám đốc cuộc Vận động Phò sinh Quốc tế vừa kêu gọi phát động một Chiến dịch Phò sinh 40 ngày từ 23/ 9 đến 01/11/2015 trên toàn thế giới.

Theo Robert Colquhoun, phá thai là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 42 triệu vụ phá thai. Riêng tại Hoa kỳ đã có 57 triệu vụ phá thai kể từ vụ kiện “ Roe chống lại Wade”. Nạn phá thai là một cuộc khủng hoảng tại chỗ và do đó đòi hỏi một giải pháp tại chỗ. Do đó, theo Robert Colquhoun, chiến dịch 40 Ngày Phò Sinh sẽ phải là một sáng kiến được tổ chức tại mỗi cộng đồng địa phương nhằm kêu gọi các Kitô hữu ăn chay và cầu nguyện để nạn phá thai được chấm dứt. Sẽ tổ chức những cuộc canh thức cầu nguyện 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày và suốt 40 ngày bên ngoài những cơ sở có thực hiện phá thai trong thời điểm nêu trên, và cũng vận động gửi một thông điệp tích cực phò sinh cho toàn thể cộng đồng. Theo tổ chức này, nhờ ơn Chúa, chiến dịch 40 ngày phò sinh này trong quá khứ đã đạt được những thành quả lạ lùng kể từ khi phát động vào năm 2007 và mau chóng trở thành một phong trào thế giới. Đã có 650.000 tình nguyện viên từ 579 thành phố thuộc 30 quốc gia đã tổ chức được 3.588 chiến dịch tại địa phương và đã cứu được 10.331 thai nhi khỏi bị nạo phá, đã chứng kiến 60 trung tâm nạo phá thai đóng cửa và 118 người từng hành nghề phá thai bỏ nghề.

Antôn Uông chuyển ngữ