Argentina: Tổng giáo phận không cử hành lễ hôn phối cho danh thủ bóng đá Messi trong sòng bạc

Argentina: Tổng giáo phận không cử hành lễ hôn phối cho danh thủ bóng đá Messi trong sòng bạc

 

Argentina: Tổng giáo phận không cử hành lễ hôn phối cho danh thủ bóng đá Messi trong sòng bạc

Một viên chức Tổng giáo phận Rosario (Argentina) đã xác nhận rằng Đức Tổng giám mục địa phương không ngăn cản lễ cưới Công giáo cho danh thủ bóng đá Argentina Lionel "Leo" Messi và bạn gái của anh, cô Antonella Roccuzzo. Tuy nhiên, theo nguyên tắc của Giáo Hội, ngài không cho phép cử hành lễ cưới theo nghi thức Công giáo cho cặp đôi này nếu nó diễn ra trong nhà nguyện của một sòng bạc.

Trước đó, một số hãng truyền thông, chẳng hạn như công ty truyền thông thể thao quốc tế AS, loan tin "Đức Tổng giám mục đã cấm Messi và Antonella kết hôn trong Giáo Hội". Song, Cha Rubén Bellante - đại diện Truyền thông của Tổng giáo phận Rosario cho biết rằng: "Cả gia đình bên phía Messi cũng như bên cô dâu đều chưa xin cử hành lễ cưới tại bất kỳ giáo xứ nào ở thành phố Rosario, kể cả Nhà thờ chính tòa. Đức Tổng giám mục Eduardo Eliseo Martín cũng chưa bao giờ từ chối một Bí tích Hôn phối nào”.

Messi - ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá Barcelona FC và hiện đang là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới- đã có đám cưới dân sự tại City Center Casino Complex, phía Nam thành phố Rosario (Argentina) vào hôm 30 tháng 6 vừa qua, với 260 khách mời. Đám cưới này đã được các danh thủ bóng đá và những người nổi tiếng trên khắp thế giới đến tham dự.

Messi đã quen biết cô Antonella lúc anh 5 tuổi, nhưng mối quan hệ của họ chính thức bắt đầu vào năm 2008. Cặp đôi này đã có hai con: Thiago, 4 tuổi; và Mateo, 1 tuổi.

Đức Tổng giám mục địa phương đã phải can thiệp vào lễ cưới của Messi khi ngài biết rằng cặp đôi này có dự tính xây một ngôi nhà nguyện ngay trong lòng một sòng bạc casino và mời một linh mục đến cử hành buổi lễ, Cha Bellante nói.

Vì thế, Đức Tổng Giám mục đã cấm các linh mục đến sòng bạc này để cử hành nghi thức hôn phối. Điều này phù hợp với truyền thống Giáo hội, vì rất hiếm khi Giáo hội chấp thuận các yêu cầu cho một nghi thức hôn phối bên ngoài nhà thờ Công giáo.

Cha Bellante nói thêm, Đức Tổng Giám mục Martin đã gợi ý rằng một thánh lễ hôn phối cách riêng tư dành cho Messi là có thể cử hành được trong một ngôi nhà riêng, nếu điều đó được thỉnh cầu và cần thiết vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, chính Messi cũng chưa bao giờ thỉnh cầu điều này với bất kỳ giáo xứ nào trong tổng giáo phận cho bí tích hôn phối của anh ta, vị linh mục nói.

Cha Bellante cho biết thêm rằng Đức Tổng Giám mục Martín "sẽ rất lấy làm hãnh diện" khi cử hành bí tích hôn phối cho Messi, nếu được thỉnh cầu và cử hành ở một nơi có thể chấp thuận.

"Các cánh cửa vẫn mở, thật sự là Đức Tổng Giám mục đã nói với tôi hôm qua: Khi họ trở lại Rosario vào năm tới để nghỉ dưỡng... và nếu muốn nhận Bí tích Hôn phối, tôi rất sẵn lòng để cử hành", Cha nói. (CNA/UBMVGĐ 03.07.2017)

Thế Vinh