Kỷ niệm năm mươi năm Sắc lệnh về Hiệp nhất Unitatis Redintegratio

Kỷ niệm năm mươi năm Sắc lệnh về Hiệp nhất Unitatis Redintegratio

WHĐ (20.11.2014) – Ngày 21-11-1964 các nghị phụ Công đồng Vatican II đã thông qua Sắc lệnh về Hiệp nhất UnitatisRedintegratio (Tái lập sự Hiệp nhất) với 2.137 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Sắc lệnh này khơi mào cuộc đối thoại giữaGiáo hội Công giáo và các hệ phái Kitô khác. Nhân dịp này, Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu tổ chức một lễ kỷniệm bắt đầu vào giờ kinh Chiều ngày thứ Năm 20-11 tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, với sự tham dựcủa đại diện các hệ phái Kitô giáo khác có mặt tại Roma.

Tất cả dâng lời tạ ơn vì những hoa quả đã đạt được trên con đường đại kết và cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ tiến trình này. Ngày hôm sau, tại trường Đại học Grêgôrianô, các nhà thần học của tất cả các hệ phái Kitô sẽ trao đổi nhận định về Sắc lệnh Unitatis Redintegratio và thảo luận về những thách đố và những viễn ảnh của cuộc đối thoại, dưới sự chủ trì của ôngGiovanni Maria Vian, tổng biên tập nhật báo L’Osservatore Romano. Trong số các diễn giả, có Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu và Đức giám mục Irenej Backa, Toà Thượng phụ Chính thống Serbia.

Lễ kỷ niệm sẽ bế mạc khoá họp toàn thể của Hội đồng Toà Thánh bàn về các nguyên tắc và những kỳ vọng của công cuộc đối thoại đại kết, vì việc cần thiết là phải xét xem Sắc lệnh của Công đồng còn có thể đem lại điều gì để truyền cảm hứng cho sự dấn thân của Giáo hội Công giáo trong một thế giới đại kết đang thay đổi.

(VIS)

 

Minh Đức
Nguồn: Hội đồng Giám Mục Việt Nam