Đức Cha Kevin Joseph Farrell - Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống được vinh thăng hồng y

Đức Cha Kevin Joseph Farrell - Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống được vinh thăng hồng y
UBMVGĐ - Hôm Chúa Nhật ngày 9 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo rằng: "Vào ngày Thứ Bảy, 19 tháng 11, ngay trước khi đóng Cửa Thánh của Năm Lòng Thương Xót, tôi sẽ tổ chức một công nghị để bổ nhiệm 13 tân Hồng y từ khắp năm châu. Thực tế, các vị ấy đến từ 11 quốc gia khác nhau nhằm thể hiện đặc tính phổ quát của Giáo Hội, trong việc loan báo và làm chứng cho Tin Mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa đến mọi ngóc ngách của Địa Cầu. Việc bổ nhiệm các Hồng Y mới trong giáo phận Rôma cũng thể hiện mối liên kết bất khả phân ly giữa Tòa Phêrô và các Giáo Hội trên khắp thế giới".
 
Trong danh sách các tân Hồng y sắp được nhận mũ đỏ có Đức Cha Kevin Joseph Farrell, hiện là Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.
 
Đức Cha Kevin Joseph Farrell sinh năm 1947 tại Dublin (Ireland). Khởi đầu ngài tu Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionari di Cristo) theo học tại Đại học Salamanca (Tây Ban Nha), rồi Gregoriana và Angelicum ở Roma, sau đó đặc trách các chủng viện và trường của Dòng Đạo Binh tại Ý, Tây Ban Nha và Ireland.
 
Năm 1984, ngài rời khỏi dòng Đạo Binh và nhập tịch Tổng giáo phận Washington DC (Hoa Kỳ), rồi làm Tổng đại diện giáo phận này vào năm 2001. Cùng năm đó, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Washington DC, phụ giúp Đức Hồng Y Theodore McCarrick. Năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Dallas, Tiểu bang Texas.
 
Ngày 17 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh Vatican công bố tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức thiết lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đồng thời bổ nhiệm Đức Giám Mục Kevin Joseph Farrell làm Tổng trưởng tiên khởi của Bộ này. Hiện nay ngài là người Mỹ duy nhất đứng đầu một cơ quan trung ương Tòa Thánh. 
 
Danh sách các tân hồng y: 
 
1. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, Italia (70 tuổi), Sứ thần Toà Thánh tại Syria;
2. Đức Tổng giám mục Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp. (49 tuổi), Tổng giám mục Bangui, Cộng hòa Trung Phi;
3. Đức Tổng giám mục Carlos Osoro Sierra (71 tuổi), Tổng giám mục Madrid, Tây Ban Nha;
4. Đức Tổng giám mục Sérgio da Rocha (57 tuổi), Tổng giám mục Brasilia, Brazil;
5. Đức Tổng giám mục Blase J. Cupich (67 tuổi), Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ;
6. Đức Tổng giám mục Patrick D’Rosazio, C.S.C. (73 tuổi), Tổng giám mục Dhaka, Bangladesh;
7. Đức Tổng giám mục Baltazar Enrique Porras Cardozo (72 tuổi), Tổng giám mục Merida, Venezuela;
8. Đức Tổng giám mục Jozef De Kesel (69 tuổi), Tổng giám mục Mechelen-Brussel Bỉ;
9. Đức Giám mục Maurice Piat, C.S.Sp. (75 tuổi); Giám mục Port-Louis, Mauritius;
10. Đức Tổng giám mục Kevin Joseph Farrell, Hoa Kỳ (69 tuổi), Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống;
11. Đức Tổng giám mục Carlos Aguiar Retes (66 tuổi), Tổng giám mục Tlalnepantla, Mexico;
12. Đức Tổng giám mục John Ribat, M.S.C. (59 tuổi), Tổng giám mục Port Moresby, Papua Tân Guinea;
13. Đức Tổng giám mục Joseph William Tobin, C.Ss.R. (64 tuổi), Tổng giám mục Indianapolis, Hoa Kỳ;
 
14. Đức Tổng giám mục Anthony Soter Fernandez (84 tuổi), nguyên Tổng giám mục Kuala Lumpur, Malaysia;
15. Đức Giám mục Renato Corti (80 tuổi), nguyên Giám mục giáo phận Novara, Italia;
16. Đức Giám mục Sebastian Koto Khoarai, O.M.I. (87 tuổi), nguyên Giám mục giáo phận Mohale’s Hoek, Lesotho;
17. Cha Ernest Simoni (88 tuổi), linh mục Tổng giáo phận Shkodrë-Pult, Albania.
 
BBT