Tường thuật Hội nghị Thường niên Ủy Ban Mục Vụ Gia đình lần thứ IV năm 2013 (Hoàng Kim Khánh)

Tường thuật Hội nghị Thường niên Ủy Ban Mục Vụ Gia đình lần thứ IV năm 2013 (Hoàng Kim Khánh)

Hội nghị Thường niên Ủy Ban Mục Vụ Gia đình lần thứ IV năm 2013

Ủy Ban Mục Vụ Gia đình (UBMVGĐ) thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) với sự hỗ trợ của Ban MVGĐ Tổng Giáo phận Huế tổ chức Hội nghị Thường niên Ủy Ban Mục Vụ Gia đình lần thứ IV tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, ở Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế, từ 15 giờ ngày 13/8 đến 11g30 ngày 14/8/2013.

Có 70 đại biểu, là Linh mục Đặc trách Gia đình, là những giáo dân tích cực trong công tác Mục vụ Gia đình, của 22/26 giáo phận trong cả nước tham dự.     

Hội nghị chính thức khai mạc lúc 19 giờ, với Thánh lễ Tạ Ơn và cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần do Đức Giám Mục Giáo phận Đà nẵng, Chủ tịch UBMVGĐ thuộc HĐGMVN, Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế, cử hành tại Linh đài Mẹ. Đồng tế với ngài có các linh mục là đại biểu tham dự hội nghị với hơn ngàn giáo dân hành hương, đang hiện diện ở La Vang vào lúc ấy, cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Sau Thánh lễ, các đại biểu trở về hội trường Nhà Hành Hương tiến hành hội nghị. Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Linh mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Thư Ký UBMVGĐ, Cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ, Trưởng Ban Nghiên huấn UBMVGĐ đồng chủ tọa hội nghị.

Trong những lời đầu, Linh mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn nói rõ mục đích của hội nghị, “ … là cơ hội để chúng ta gặp gỡ nhau, trao đổi công việc và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm hoạt động.”

    

Đức Giám mục Giuse trong dịp này, mời gọi mọi người tích cực tham gia chương trình Mục vụ Gia đình (MVGĐ) vì đây là sứ vụ hết sức quan trọng của Giáo Hội; ngài khen ngợi những người trong thời gian qua đã nhiệt tình với công việc của Uỷ ban; và cảm ơn những người đã cộng tác vào việc tổ chức, thực hiện chương trình Hội nghị, và đại hội Gia Đình Công Giáo Việt Nam năm 2013.

Linh mục Augustinô nói, “ … giáo phận nào có nhu cầu thành lập cơ cấu Mục Vụ Hôn Nhân - Gia Đình, tôi sẵn sàng đến giúp”. Và Ngài chia sẻ thêm về tầm quan trọng của gia đình, và cho biết các Đức Giáo hoàng: Gioan XXIII, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Cựu Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô đương nhiệm rất quan tâm đến mục vụ gia đình.

Từ 21 giờ đến 23 giờ tối ngày 13/8 và từ 7g30 đến 11g 30 sáng ngày 14/8/2013, lần lượt các Linh mục đặc trách MVGĐ giáo phận báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động MVGĐ giáo phận mình trước hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ĐGM Giuse, kết luận: Qua hoạt động MVGĐ ở các giáo phận, rõ ràng Giáo Hội Việt Nam xem công tác MVGĐ là ưu tiên; để giải quyết vấn đề kinh phí, cần thiết có sự đóng góp tài chính của giáo dân vào các hoạt động MVGĐ ở các cấp giáo xứ, giáo hạt, giáo phận; UBMVGĐ cần có kế hoạch đào tạo các Thừa tác viên Gia đình theo phương thức “huấn luyện và tự đào tạo”; mọi người có bổn phận phát huy chức năng truyền thông, huấn luyện, điều hành của website UBMVGĐ.

Hội nghị quyết định Hội nghị Thường niên lần V và Đại Hội Gia Đình Công Giáo Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức tại một giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, vào trung tuần tháng 9/2014.

Và Đại Hội Gia Đình Công giáo Việt Nam năm 2013 

Đại Hội Gia Đình Công Giáo Việt Nam 2013 với chủ đề “Gia Đình Sống Năm Đức Tin Cùng Mẹ La Vang”, khai mạc lúc 14g30 ngày 14/8/2013 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.

Có 120 đôi vợ chồng, là đại biểu chính thức của 22/26 giáo phận. Hàng ngàn khách hành hương La Vang mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng đã đến tham dự Đại hội ngồi gần kín Hội Trường.  

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Huế, Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng; Đức Giám mục Đà Nẵng, Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ tịch UBMVGD trực thuộc HĐGMVN; Linh mục Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Huế, và một số Linh mục đến dự khai mạc.

Mở đầu, ĐGM Giuse Châu Ngọc Tri, sau lời chào mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Tổng  Giám mục Huế, quý Linh mục và toàn thể các gia đình. Ngài nói, gia đình có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Giáo hội và xã hội, và mời gọi các đôi vợ chồng hãy xây dựng gia đình mình, trên đức tin sống động mà Thiên Chúa ban tặng và làm lan tỏa niềm tin ấy đến mọi người, mọi gia đình.   

Ngỏ lời với các đôi vợ chồng hiện diện, Đức TGM Leopoldo Girelli nói, Nhờ đức tin mà Thiên Chúa đã ban cho Apraham và Sara một người con, đó là Isaac, cho dù hai người đã lớn tuổi, vì thế, “Cánh Cửa Đức Tin” sẽ mở ra cho những cặp vợ chồng nào đặt tin tưởng, phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh, “Cánh Cửa Đức tin” mở ra cho những người cha, những người mẹ thông truyền đức tin cho con cái mình. Và là những Kitô hữu, chúng ta làm chứng cho đức tin của mình bằng cách sống yêu thương, tha thứ, phục vụ, tôn trọng nhau và sống đạo đức, …

Ngài xác nhận, “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi thông truyền đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức”. (Thư Mục Vụ Năm Đức Tin của HĐGMVN gửi cộng đồng dân Chúa, ngày 11/10/2012, số 5)

Với các Linh mục, ngài nói, “Giáo dục đức tin là trách nhiệm gắn liền với thừa tác vụ Linh mục, đến nỗi các Linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý phúc âm mà các ngài đã nhận được từ Chúa” (Thư Mục Vụ Năm Đức Tin của HĐGMVN gửi cộng đồng dân Chúa, ngày 11/10/2012, số 9)

Lời cuối, ngài nói với các gia đình, gia đình Kitô hữu cũng là một cánh cửa đức tin, nghĩa là một chứng từ sống động để giới thiệu Chúa, đưa người khác đến gần hơn với Đức Giêsu Kitô. Và chính mỗi cặp vợ chồng, con cái và những người thân thuộc là người thực thi sứ vụ này.

Đại hội tiếp tục với việc tìm hiểu ba đề tài chính:

      - Đề tài 1: Gia đình Kitô - Cánh cửa cho đôi vợ chồng: Qua đề tài này Linh mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn giúp cho các đôi vợ chồng xác quyết: Chúng tôi sống đời hôn nhân trong niềm tin vào Thiên Chúa; Hôn nhân là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng, để mời gọi mỗi gia đình làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa.

      Đề tài này giúp cho mỗi đôi vợ chồng quyết tâm kết hiệp với Chúa qua việc: cầu nguyện, đọc Lời Chúa, ôn lại những kỷ niệm, những biến cố lớn trong cuộc đời của hai người, lắng nghe và hiểu biết nhau …

      - Đề tài 2: Gia đình Kitô - Cánh cửa đức tin cho con cái do Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Dụ trình bày, sau khi giúp mọi người hướng về gia đình Nadarét - kiểu mẫu cho mọi gia đình, ngài nhấn mạnh, cha mẹ là sứ giả đức tin cho con cái, đưa con cái đến với Thiên Chúa; nhưng bằng cách nào? Ngài đề nghị: dùng các dấu chỉ biểu lộ lòng tin như lập bàn thờ, treo ảnh tượng, dấu thánh giá… ; dạy giáo lý cho con cái; làm gương về yêu thương và phục vụ …Qua các trích dẫn giáo huấn hết sức phong phú và hùng hồn của các Đức Giáo Hoàng GP II, Đức Bênêđictô 16 và Đức Phanxicô, Cha Augustinô đã giúp cử tọa nhận ra được tính cao cả và tầm quan trọng của sứ mạng thông truyền Đức Tin của các bậc làm cha mẹ cho con cháu qua các thời đại – một sứ mạng vô cùng cao cả và không ai thay thế được.

            - Đề tài 3: Gia đình Kitô - Cánh cửa đức tin cho xã hội. Qua đề tài này Linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến giúp cho các đôi vợ chồng nhận ra gia đình là nền tảng của Giáo Hội và xã hội, những giá trị mang tính vĩnh cửu được hình thành từ mái ấm gia đình; và gia đình là con đường của Giáo hội; bên cạnh đó, ngài nêu ra nhũng khủng hoảng về luân lý, đạo đức trong xã hội mà nguyên nhân từ khủng hoảng Đức Tin. Cuối cùng ngài nói, hơn bao giờ hết, Giáo Hội cần hướng dẫn, đào tạo lương tâm người Kitô hữu trên nền tảng vững bền của Đức Tin, để họ có thể chu toàn trách vụ, và tránh những nguy cơ mới trong xã hội mới.

Các chứng từ về gia đình minh họa cho các đề tài làm thấm sâu những điều được nghe từ các linh mục diễn giảng. Lạy Mẹ La Vang xin cầu bầu cùng Chúa thêm sức mạnh cho mỗi gia đình chúng con để chúng con quyết sống, quyết xây dựng gia đình chúng con theo mẫu gương Thánh Gia Nazareth.

17 giờ, Đại hội tạm dừng để chuẩn bị cùng với cộng đoàn hành hương hiệp dâng Thánh lễ Vọng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời do Đức TGM Leopoldo Girelli chủ sự. Đặc biệt, trong Thánh lễ này, các đôi vợ chồng ở các giáo phận, nhân kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh hôn nhân đã long trong lập lại lời tuyên hứa khi nhận lãnh bí tích Hôn Phối trước ĐGM Giuse, Chủ tịch UBMVGĐ thuộc HĐGMVN, với sự chứng kiến của quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục và linh mục đồng tế Thánh lễ.

21 giờ ngày 14/8/2013, Đại Hội tiếp tục với phiên Chầu Thánh Thể, tổ chức tại Linh đài, do ĐGM Giuse chủ sự. Sau đó, các đôi vợ chồng cùng với khoảng 3000 người hành hương nghe đại diện các hội đoàn, các phong trào như Gia trưởng và Hiền mẫu giáo phận Xuân Lộc, Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Tổng giáo phận Huế, Gia đình Cùng theo Chúa Tổng giáo phận Sài Gòn, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Việt Nam, Cộng Đoàn Emmanuen của Tổng Giáo phận Sài Gòn chia sẻ Linh đạo và Chúng từ của hội đoàn, phong trào mình.

Xen kẻ là chứng tá Đức Tin gia đình sống Đạo vượt khó của gia đình anh Gioan Baotixita Lê Hoài, khiếm thị, thuộc giáo xứ Bến Ngự, Tổng Giáo phận Huế. Cả gia đình gồm hai vợ chồng và ba người con gái cũng đã biểu diễn bài Ba cây Nến và một sáng tác của chính anh Hoài bằng các nhạc cụ dân tộc thật đặc sắc. Góp vui cho đêm chia sẻ các linh đạo gia đình này còn có một nhóm Vũ của chị em giáo phận Đà Nẵng.

   

Kết thúc phần Chia sẻ Linh đạo và Chứng từ của các Hội đoàn, phong trào liên quan đến gia đình, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli nói, tất cả hoạt động của các hội đoàn, phong trào mà ngài vừa được chia sẻ là tốt, và ngài vui mừng khi các hội đoàn, phong trào có liên quan đến gia đình đều lấy việc cầu nguyện làm phương thế thắng tiến đời sống đạo đức của mỗi người.

Mọi người vui mừng đón nhận phép lành và lời chúc bình an của Chúa qua ngài.

Đại hội Gia Đình Công Giáo Việt Nam 2013 với chủ đề “Gia Đình Sống Năm Đức Tin Cùng Mẹ La Vang”  bế mạc sau Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

8 giờ sáng ngày 15/8/2013, tại Nhà Hành Hương, các đoàn đại biểu từ giã và hẹn ngày hạnh ngộ 2014.

Nguyện xin bình an của Chúa qua Mẹ La Vang cho mọi người.

Tôma Hoàng Kim Khánh

Huế, ngày 16/8/2013