Thông tin về ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI lần 9 tại ÁI NHĨ LAN từ 21-26. 8 . 2018

Thông tin về ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI  lần 9 tại ÁI NHĨ LAN từ 21-26. 8 . 2018

Thông tin về

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI  lần 9 tại ÁI NHĨ LAN

TỪ 21-26. 8 . 2018

"Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với các gia đình thế giới,

nhất là các gia đình gặp khó khăn”  ĐTC Phanxicô

 

Nhiều gia đình thuộc 116 nước khắp 5 Châu Lục đã đến tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới lần thứ 9, tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, với Chủ đề

Niềm Vui Yêu Thương Trong Các Gia Đình Cũng Là Niềm Vui Của Giáo Hội”.

 

Sau ngày khai mạc, 21.8,

sẽ là 3 ngày Hội nghị Mục vụ tập trung vào Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương của Đức Phanxicô, với những bài thuyết trình, hội thảo và  chia sẻ của nhiều gia đình

Đỉnh cao của Đại hội là Lễ Hội Gia Đình tối 25.8 và Thánh Lễ Đại Trào bế mạc sáng Chúa Nhật 26.9.

Cả hai sự kiện này đều do Đức Thánh Cha  Phanxicô chủ sự.

Trước ngày khai mạc, Đức Thánh Cha đã gởi một thông điệp video.

 

Xin trích dẫn đoạn chính sau đây:

Các bạn thân mến,

Khi đang chuẩn bị đến thăm Ái Nhĩ Lan trong một vài ngày tới để dự Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Các Gia Đình, tôi gửi lời chào nồng nhiệt đến mọi người dân Ái Nhĩ Lan.

Như các bạn đã biết, Đại Hội Gia  đình Thế Giới là một cuộc cử hành vẻ đẹp của kế hoạch Thiên Chúa dành cho gia đình. Đây cũng là dịp để các gia đình khắp thế giới gặp gỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc sống ơn gọi đặc biệt của họ.

Các gia đình ngày nay phải đối diện với nhiều thách đố trong các nỗ lực của họ muốn hiện thân cho tình yêu trung thành, nuôi dưỡng con cái bằng các giá trị vững chắc và trở thành chất men cho sự tốt lành, tình yêu và quan tâm lẫn nhau trong cộng đồng lớn hơn. Các bạn hẳn đều biết điều này.

Tôi hy vọng rằng Đại hội này sẽ là nguồn khích lệ đổi mới cho các gia đình ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các gia đình có mặt ở Dublin.

Ước chi nó có thể nhắc nhở mọi người chúng ta nhớ đến vị trí chủ yếu của gia đình trong đời sống xã hội và trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho giới trẻ ngày nay.

Giới trẻ là tương lai! Điều rất quan trọng là chuẩn bị họ cho tương lai, chuẩn bị họ ngày hôm nay, trong hiện tại, nhưng cũng bắt nguồn từ quá khứ: những người trẻ và ông bà. Điều này rất quan trọng.

...

Tôi xin mọi người cầu nguyện để lễ hội lớn này sẽ là khoảnh khắc hân hoan và thanh thản, một nụ hôn yêu thương dịu dàng của Chúa Giêsu dành cho mọi gia đình, và đúng hơn, cho mọi con cái của Thiên Chúa.

Tôi đảm bảo với các bạn sự gần gũi của tôi trong lời cầu nguyện, và tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi.

Từ trái tim tôi, tôi gửi đến các bạn phúc lành của tôi.

Xin Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, chúc lành cho tất cả các bạn!

Phanxicô

                                                                                                                UBMVGĐ