Lịch trình chuyến tông du Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Đại hội Gia đình Thế Giới 2015

Lịch trình chuyến tông du Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Đại hội Gia đình Thế Giới 2015

Nhân sự kiện Đại hội Gia đình Thế giới 2015 được tổ chức tại Philadelphia, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du Hoa Kỳ từ ngày 22 tháng Chín và dừng chân tại Washington D.C., thành phố New York và Philadelphia. Dưới đây là lịch trình cụ thể của ngài trong sáu ngày viếng thăm Hoa Kỳ từ 22/09 đến 27/09/2015:

WASHINGTON

Thứ 3, ngày 22 tháng 9

4 giờ chiều: Tổng Thống Obama sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha Phanxicô khi Ngài đến căn cứ không quân Joint Base Andrews sau chuyến bay từ Cuba.

Thứ 4, ngày 23 tháng 9

9:15 sáng: Nghi lễ tiếp đón và Đức Thánh Cha sẽ có cuộc hội kiến với Tổng Thống Obama tại Nhà Trắng. Hai vị lãnh đạo đã có cuộc hội kiến lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2014. Nội dung thảo luận sẽ bao gồm vấn đề đói nghèo, biến đổi khí hậu và xung đột tại Trung Đông.

11 giờ sáng: Cuộc diễu hành của Đức Thánh Cha dọc theo Ellipse và National Mall (thời gian ước chừng). Mọi người được khuyến khích xem Đức Thánh Cha từ công viên và từ National Mall khi Ngài đi qua.

11:30 sáng: Cầu nguyện ban trưa với các Giám mục Hoa Kỳ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Matthew.

Đức Thánh Cha sẽ ban huấn dụ cho hàng trăm Giám mục tại nhà thờ thánh Matthew, Tổng giáo phận Washington. Đức Thánh Cha sẽ trò chuyện với các vị Giám mục và cầu nguyện với họ, được mong đợi ngài sẽ nói hầu hết bằng tiếng Tây Ban Nha.

4:15 chiều: Thánh lễ tuyên Thánh cho Chân Phước Junípero Serra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ từ cổng phía đông của Vương cung Thánh đường, đồng thời tiến hành tuyên Thánh cho Đức Chân Phước Junípero Serra, một tu sĩ Dòng Phanxicô vào thế kỷ 18, vị sáng lập các trung tâm truyền giáo tại California. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Công giáo tổ chức nghi lễ phong thánh tại Bắc Mỹ.

Thứ năm ngày 24 tháng 9

9:20 sáng: Đức Thánh Cha có bài phát biểu trong cuộc họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu lịch sử nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là vị lãnh đạo tôn giáo đầu tiên phát biểu trong phiên họp chung của Quốc hội. Bài phát biểu này sẽ là một trong bốn bài phát biểu bằng tiếng Anh của Ngài. 14 bài còn lại của chuyến tông du sẽ được Ngài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha được mong đợi sẽ xuất hiện ở mặt phía Tây của Điện Capitol, nơi nhậm chức của các vị Tổng thống.

11:15 sáng: Viếng thăm nhà thờ Thánh Patrick và Cơ Quan Bác Ái Công Giáo của Tổng Giáo Phận Washington. Đức Thánh Cha sẽ gặp những thân chủ của Cơ quan Bác Ái Công Giáo bao gồm cả những người phục vụ cho vấn đề di dân và vô gia cư. Chỉ có 60 giáo dân may mắn được lựa chọn thông qua chương trình xổ số của nhà thờ và khoảng 250 thân chủ và thiện nguyện viên của Cơ Quan Bác Ái được phép có mặt trong cuộc thăm viếng này. Tổ chức Bác ái St. Maria’s Meals sẽ có chương trình cung cấp thức ăn trong 3 tuần tại khu vực Washington, gồm 55 bàn phục vụ bữa trưa cho người nghèo và người vô gia cư khi Đức Thánh Cha ban phép lành của ăn và đi ngang qua đây.

4 giờ chiều: khởi hành từ căn cứ Không Quân Joint Base Andrews.

NEW YORK

5 giờ chiều: Đức Thánh Cha đến Sân bay quốc tế John F. Kennedy.

6:45 tối: Cầu nguyện buổi tối (Kinh Chiều) tại Nhà Thờ Chính Tòa St. Patrick.

Thị trưởng New York Bill de Blasio và Thống đốc Andrew Cuomo sẽ tham gia nghi thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Nhà Thờ Chính Tòa St. Patrick.

Thứ sáu ngày 25 tháng 9

8:30 sáng: Viếng thăm Liên Hợp Quốc và ngỏ lời với Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm lần thứ 70 thành lập Liên Hợp Quốc.

Cũng giống như 2 vị Giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc về các vấn đề như nghèo đói và biến đổi khí hậu.

11:30 sáng: Nghi thức đa tôn giáo tại Đài tưởng niệm và Viện bảo tàng 11 tháng Chín, World Trade Center.

Đức Thánh Cha sẽ thăm hỏi gia đình của những nạn nhân và những người phản ứng đầu tiên trong sự kiện 11 tháng Chín trước khi cầu nguyện với một nhóm các nhà lãnh đạo khác tôn giáo.

4 giờ chiều: viếng thăm trường học Our Lady Queen of Angels tại East Harlem.

Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ xem qua về Giáo dục Công giáo và gặp gỡ những người di dân và tị nạn.

5 giờ chiều: Đoàn rước đi ngang qua công viên Central Park (thời gian ước lượng).

Tại một số điểm trước khi Thánh lễ diễn ra tại Madison Square Garden, đoàn xe hộ tống của Đức Thánh Cha sẽ đi vòng qua công viên Central Park. Theo thông cáo báo chí thì người dân New York có thể mua xổ số để có được vé tham dự đoàn rước này.

6 giờ tối: Thánh Lễ tại Madison Square Garden. Chiếc ghế Đức Thánh Cha sẽ ngồi được đóng bởi hầu hết là những người lao động trong ngày di dân. Những nam thanh niên trẻ tại Lincoln Hall Boys Haven ở Lincolndale đã xây dựng bàn thờ.

Nhà chức trách địa phương hy vọng rằng khoảng 20.000 người sẽ tham dự Thánh lễ tại Madison Square Garden là sân nhà của đội khúc côn cầu New York Knicks and Rangers, và là chủ nhà tổ chức những đại hội âm nhạc của Elvis, Michael Jackson và Rolling Stones.

Thứ bảy ngày 26 tháng 9

8:40 sáng: Khởi hành từ sân bay quốc tế John F. Kennedy.

PHILADELPHIA

9:30 sáng: đến Atlantic Aviation, Philadelphia.

10:30 sáng: Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và Phaolô tại Philadelphia.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm hỏi những thành viên của Tổng giáo phận Philadelphia và tổ chức Thánh lễ. Sự kiện này không được công khai và sẽ được tổ chức riêng cho các tu sĩ địa phương và những người được mời.

4:45 chiều: Thăm Independence Mall.

Đức Thánh Cha viếng thăm Independence Mall - là cái nôi của nền dân chủ Mỹ. Khu vực lịch sử này của Philadelphia là nhà của Quả chuông tự do (Liberty Bell) và Dinh Độc Lập (Independence Hall), nơi Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp được ký kết.

7:30 tối: viếng thăm Lễ hội Gia đình tại Benjamin Franklin Parkway.

Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 (tại Philadelphia).

9:15 sáng: Gặp gỡ các vị Giám mục tại Nhà nguyện Thánh Martin, Chủng Viện Thánh Charles Borromeo ở Wynnewood, ngay bên ngoài Philadelphia. Đức Thánh Cha sẽ nói tiếng Tây Ban Nha khi Ngài gặp gỡ các vị Giám mục tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới.

11 giờ sáng: thăm nhà tù Curran-Fromhold.

Các tù nhân tại một nhà tù lân cận – nhà tù Philadelphia Industrial Correctional Center - đã đóng một chiếc ghế để Đức Thánh Cha sẽ ngồi. Vài tù nhân đã học được nghề mộc thông qua một số hội thảo dạy nghề. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ 100 tù nhân (1/4 là tù nhân nữ) cũng như các thành viên gia đình họ và nhân viên nhà tù.

4 giờ chiều: Thánh lễ bế mạc Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Benjamin Franklin Parkway. Dự tính sẽ có đến 2 triệu người tham dự Thánh lễ ở Benjamin Franklin Parkway. Thánh lễ sẽ được diễn ra cạnh Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia.

7 giờ tối: Viếng thăm Ban tổ chức, các thiện nguyện viên và các mạnh thường quân của Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Atlantic Aviation.

8 giờ tối: Khởi hành trở về Roma.

Tuyết Hạnh