Khóa Huấn Luyện Tác Viên Mục Vụ Gia Đình Giáo Phận Quy Nhơn Ngày 27 – 28/10/2016

Khóa Huấn Luyện Tác Viên Mục Vụ Gia Đình Giáo Phận Quy Nhơn Ngày 27 – 28/10/2016

KHÓA HUẤN LUYỆN TÁC VIÊN MỤC VỤ GIA ĐÌNH

GIÁO PHẬN QUY NHƠN NGÀY 27 – 28/10/2016

Sáng ngày 27/10/2016  Đức cha Matthêu,  Giám mục Giáo phận Quy Nhơn cùng cha Tổng Đại diện đến khai mạc khóa Tập Huấn Tác viên Mục Vụ Gia Đình tại Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận.

 Cha Trưởng ban giới thiệu nội dung khóa học rút ra từ Tông huấn Amoris Laetitia “Niềm Vui của Tình yêu”, giảng viên trong ban nghiên huấn của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, cha Augustino Nguyễn Văn Dụ và ông Phanxicô Xaviê Trần Anh Dũng. Thành phần tham dự viên gồm 15 linh mục, 5 phó tế, 31 nữ tu thuộc các Hội dòng và 24 giáo dân.

- Các đề tài tập huấn:

1/ Giới thiệu Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu.

2/ Thực trạng và những thách đố của gia đình.

3/ Ơn gọi gia đình.

4/ Niềm Vui của Tình yêu đích thực.

5/ Tình yêu trở nên phong nhiêu.

6/ Một số viễn ảnh mục vụ.

7/ Củng cố việc giáo dục con cái.

8/ Việc đồng hành, phân định và hội nhập những hoàn cảnh chông chênh.

9/ Vai trò của người Loan Báo tin Mừng.

10/ Linh đạo hôn nhân và gia đình.

- Cách tổ chức tập huấn: Do thời gian có hạn nên chia các tham dự viên làm 2 nhóm để theo dõi song song các đề tài chia sẻ. Tuy nhiên đề tài đầu và đề tài cuối các tham dự viên cùng học chung. Sau mỗi bài chia sẻ đều dành thời gian để thảo luận. Buổi tối ngày 27/10 các tham dự viên chầu Thánh Thể đề suy niệm tinh thần phục vụ của Đức Giêsu. Nối tiếp là gặp gỡ chung, cha trưởng ban Antôn muốn lắng nghe  ý kiến sau một ngày gặp mặt và ý kiến đóng góp cho công tác mục vụ gia đình sắp tới.

- Nhận định: Trong phần tổng kết của cha Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình Antôn Nguyễn Huy Điệp đánh giá cao lòng nhiệt thành của các tham dự viên, riêng các tham dự viên cảm nhận được tiếp thêm lửa nhiệt thành sau hai ngày tập huấn tuy ngắn ngủi nhưng thời gian được tận dụng tối đa.

- Thánh lễ đồng tế kết thúc khóa học do Đức cha chủ sự, Ngài hy vọng các tác viên mục vụ gia đình sẽ mang niềm vui tình yêu của gia đình lan tỏa sang nhiều  gia đình khác. Cuối thánh lễ Đức cha chủ sự nghi thức Sai Đi giữa bầu khí linh thánh, các tham dự viên sốt sắng đầy ắp tin yêu đáp lời “Sẵn Sàng” lên đường.

 

Sau thánh lễ, một tham dự viên cảm động chia sẻ:  “lời “Sai Đi” của đấng chủ chăn như tiếp thêm sức mạnh cho sứ mạng dấn thân phục vụ, dù trước đó đã từng đến với những hoàn cảnh gia đình chông chênh”

                                                                                     Phanxicô Xaviê Trần Anh Dũng