Đức Giáo Hoàng khuyến khích sứ vụ của giáo dân trong Giáo Hội

Đức Giáo Hoàng khuyến khích sứ vụ của giáo dân trong Giáo Hội

Đức Giáo Hoàng khuyến khích sứ vụ của giáo dân trong Giáo Hội

Rôma (Zenit.org) - Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ sự cảm kích của ngài đối với các công tác bác ái của các Hiệp sĩ Columbus và khuyến khích họ bảo vệ sự thiêng liêng của hôn nhân đích thực, phẩm giá con người, bảo vệ vẻ đẹp và tính chân thực của tính dục con người và quyền của các tín hữu. Ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm đặc biệt của giáo dân trong Giáo hội.

Trang Facebook của các Hiệp sĩ cho biết đó chính là nội dung sứ điệp đề ngày 19 tháng Bảy mà Đức Giáo Hoàng gởi đến Hội nghị Tối Cao thường niên lần thứ 131 của Hội Hiệp sĩ Columbus diễn ra tại San Antonio, bang Texas, Hoa Kỳ (6-8 tháng Tám, 2103). Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã đại diện Đức Thánh Cha gửi đến họ sứ điệp này.

Hội nghị đã quy tụ khoảng 2.000 tham dự viên, từ 10 quốc gia khác nhau, là các Hiệp sĩ cùng gia đình họ, đến để cầu nguyện, lập kế hoạch và đồng thời cùng nhau sống đời sống huynh đệ. Có hơn 100 thành viên thuộc hàng giáo phẩm Giáo hội Công giáo, trong đó có 11 Hồng y cũng tham dự Hội nghị 2013 này. Hội nghị có chủ đề: “Bảo vệ các quà tặng của Thiên Chúa”, được rút ra từ Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng.

Sứ điệp mô tả Đức Giáo Hoàng đánh giá cao những lý tưởng đức tin và tình huynh đệ mà Hiệp hội đã thể hiện, về sự gắn bó của Hiệp hội đối với sứ vụ của Giáo Hội, và về những công tác bác ái và những chứng tá Tin Mừng mà các Hiệp sĩ đã thực hiện trong các hội đồng địa phương, các giáo xứ và các cộng đoàn.

Lá thư khuyến khích các Hiệp sĩ tiếp tục trở nên những chứng tá trong tư cách là giáo dân trong Giáo hội:”Họ ý thức về trách nhiệm cụ thể của giáo dân đối với sứ vụ của Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi Hiệp sĩ, mỗi Hội đồng làm chứng về bản chất đích thực của hôn nhân và gia đình, về sự thánh thiêng và phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống con người, về vẻ đẹp và tính chân thực của tính dục con người.”

Sứ điệp viết tiếp: “Trong thời buổi mà các vấn đề xã hội và văn hóa thay đổi chóng mặt như hiện nay, thì việc bảo vệ các ân ban của Thiên Chúa phải được hiểu là sự khẳng định và bảo vệ di sản lớn lao của những chân lý đạo đức được Tin Mừng giảng dạy và và được củng cố bằng lý lẽ ngay chính, làm nền tảng cho một xã hội chính đáng và trật tự”.

Riêng về tự do tín ngưỡng, sứ điệp đánh giá cao “chứng tá công khai và minh bạch của các Hiệp sĩ Colombus nhằm bảo vệ quyền và bổn phận của các tín hữu phải tham gia vào đời sống xã hội, với tinh thần trách nhiệm, dựa trên niềm xác tín sâu xa của họ”.

Vị Hiệp sĩ Tối cao Carl Anderson đã nói lên lòng tri ân của Hiệp hội về những khích lệ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và để kết thúc, ông nói:”Chúng con vui mừng được tiếp tục phục vụ Đức Thánh Cha, phục vụ Giáo Hội và những người thiếu thốn nhất.”

Nguyễn Đức Lân chuyển ngữ