Đức Giáo Hoàng giải thích lý do tại sao ngài thường nói “Hãy cầu nguyện cho tôi”

Đức Giáo Hoàng giải thích lý do tại sao ngài thường nói “Hãy cầu nguyện cho tôi”

Đức Giáo Hoàng giải thích lý do tại sao ngài thường nói “Hãy cầu nguyện cho tôi”

Rôma, 31/072013 (Zenit.org). Trên chuyến bay từ Rio trở về Rôma, ký giả Aura Miguel (Radio Renascença), người Bồ Đào Nha, một chuyên gia về Fatima, đã đặt ra câu hỏi với Đức Thánh Cha Phanxicô rằng tại sao ngài thường nói với nhiều vị khách là hãy cầu nguyện cho ngài. Đức Giáo Hoàng trả lời: “Tôi thường thỉnh cầu người ta cầu nguyện cho tôi. Khi còn là linh mục, tôi không thường xuyên yêu cầu lắm, nhưng khi trở thành Giám mục, tôi đã bắt đầu thường xuyên thỉnh cầu mọi người cầu nguyện cho tôi hơn, vì tôi cảm thấy nếu Chúa không bổ sức trong việc giúp Dân Chúa thăng tiến, thì con người không thể làm được gì…

Tôi thực sự cảm nhận được những hạn chế, những khó khăn và cả tội lỗi của tôi – như các bạn biết đó - và tôi phải xin mọi người cầu nguyện. Điều này xuất phát từ chính nội tâm của tôi! Tôi cũng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bàu cùng Chúa giúp tôi. Đó là một thói quen, một thói quen xuất phát từ con tim và tôi cũng cảm nhận đó là nhu cầu cần có cho công việc của tôi. Tôi cảm thấy tôi phải thỉnh cầu mọi người cầu nguyện… tôi không biết, nhưng là thế đó…”

Một trong những lời nhắn nhủ cuối cùng Đức Thánh Cha gởi đến giới trẻ tại Rio là: ”Các con hãy cầu nguyện cho cha, đừng quên nhé!”.

Nguyễn Đức Lân chuyển ngữ