Khóa huấn luyện kỹ năng tâm lý trong đời sống gia đình

Khóa huấn luyện kỹ năng tâm lý trong đời sống gia đình

Khóa huấn luyện kỹ năng tâm lý trong đời sống gia đình

 

 

    ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH

72/12 Trần Quốc Toản, P8, Q3, Tp.HCM

         Đt: 08 3820 5242

 

 Ngày 28 tháng 12 năm 2016

THƯ NGỎ

Kính gửi quý Linh mục và anh chị em giáo dân,

Trong tinh thần cổ võ việc đồng hành với các gia đình và thăng tiến việc chuẩn bị hôn nhân cho các bạn trẻ, mà HĐGM đã phác thảo kế hoạch mục vụ trong Thư Chung tháng 10/2016 vừa qua, UBMVGĐ sẽ tổ chức một khóa huấn luyện “KỸ NĂNG TÂM LÝ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH” cho các cặp gia đình tông đồ trẻ sẽ cộng tác với giáo xứ trong công tác MVGĐ, từ ngày 24-26/2/2017. Chi tiết khóa học xin xem tờ thông tin đính kèm.

Chúng con thông báo đến quý cha phụ trách MVGĐ các giáo phận, quý cha đồng hành các Hiệp hội Phong trào về Gia đình, các anh chị trưởng các hội đoàn và chính các anh chị đang sống đời hôn nhân.

Kính chúc quý cha và quý vị một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới bình an, thịnh vượng.

Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
Thư ký UBMVGĐ
Chánh văn phòng HĐGMVN                                 

 

CANA: KHÓA HUẤN LUYỆN
KỸ NĂNG TÂM LÝ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

 I/ MỤC ĐÍCH:

- Chia sẻ kiến thức liên quan đến tâm lý đời sống đôi bạn.

- Tạo môi trừờng, bầu khí thích hợp để đôi bạn nhìn lại mối quan hệ thân mật của mình, hứớng dẫn để đôi bạn trải nghiệm những cách thức tương tác mới có tính xây dựng và hiệu quả hơn trong tương quan, giúp lên kế hoạch thay đổi để chữa lành và thăng tiến quan hệ thân mật.

II/ TỔ CHỨC

· Thời gian dự kiến: từ chiều thứ sáu 24.02.2017 đến chiều Chúa Nhật 26.02.2017.

· Địa điểm: Nhà Nghỉ Bãi Dâu của TGP Saigon

· Đối tuợng: Dành cho cặp đôi đã là tác nhân mục vụ hôn nhân gia đình của các giáo xứ hoặc sẽ cộng tác với giáo xứ trong tác vụ này, không quá 50 tuổi, có khả năng truyền đạt lại, cởi mở, có tinh thần làm việc nhóm. Vai trò của các linh mục đặc trách mục vụ gia đình trong việc dẫn dắt các tham dự viên cung có thể tham dự với tính cách quan sát viên, học hỏi…

· Số luợng tham dự viên: 50 cặp đôi, ưu tiên theo thứ tự ghi danh

· Tất cả diễn tiến của khóa học được ghi hình để làm tài liệu trợ giúp cho các giáo xứ trong các lớp Giáo Lý Hôn Nhân.

III/ NỘI DUNG:

Module 1: NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

Dưới ánh sáng Lời Chúa, kết hợp với học thuyết về sự thân mật của Sternberg, giúp cho tham dự viên ý thức mối tuong quan chặt chẽ giữa 3 yếu tố: Thân mật - Đam mê - Cam kết.

Module 2: SỰ GẮN BÓ AN TOÀN TRONG HÔN NHÂN

- Từ học thuyết gắn bó của Bowlby, giúp cho học viên hiểu được tương quan giữa kiểu gắn bó thời thơ ấu và kiểu gắn bó tuổi truởng thành.

- Liên hệ với những vấn đề căn bản trong hôn nhân.

Module 3: XÂY DỰNG NGÔI NHÀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC DỰA TRÊN NIỀM TIN VÀ CAM KẾT

- Giúp học viên nhìn lại mối tương quan hiện nay của mình, đối chiếu với 2 khối nền tảng: khối nền móng và khối phát triển

- Khối nền móng - Tình bạn trong hôn nhân: (i) Khám phá bản đồ tình yêu, (ii) Biết cách thức diễn tả sự thích thú và thán phục, (iii) Hướng về nhau thay vì ngoảnh mặt đi, (iv) Xây dựng tầm nhìn/viễn cảnh tích cực.

- Khối phát triển: (i) Quản lý xung đột, (ii) Biến những giấc mơ thành hiện thực, (iii) Tạo ra những ý nghĩa chung

IV/ PHƯƠNG PHÁP:

· Giảng viên trình bày

· Tham dự viên chia sẻ

· Tham dự viên trải nghiệm qua những bài tập

· Giảng viên giúp đưa ra những nhận định đánh giá

· Tham dự viên lập phác đồ thay đổi

· Giảng viên tiếp tục đồng hành với tham dự viên sau khóa huấn luyện

V/ BAN GIẢNG VIÊN:

Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tiến sĩ  Thần học HNGĐ, Thư Ký UBMVGĐ/HĐGMVN.

Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng, Tiến sĩ Tham Vấn Mục vụ, Phụ trách chuyên ngành Tâm lý, Học Viện Mục Vụ TGP Sài Gòn.

Sr. Hoàng Minh Tố Nga, Tiến sĩ Trị Liệu tâm lý, giảng viên khoa Tâm Lý Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn.

Sr. Trì Thị Minh Thúy, Tiến sĩ Tham Vấn tâm lý, giảng viên khoa Tâm Lý Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn.

Sr. Nguyễn Thị Thanh Tú, Tiến sĩ Tham Vấn tâm lý, giảng viên khoa Tâm Lý Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn.

VI/ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

Thứ Sáu ngày 24.02.2017

13g00: Tập trung tại Trung Tâm Mục Vụ TGP, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1. Di chuyển bằng xe đến Bãi Dâu

15g30: Đến nơi - Nhận phòng

16g30: Thánh lễ Khai mạc Khóa huấn luyện

17g00 - 18g00: Giảng Khóa 1

18g00: Cơm tối

19g30 - 21g30: Giảng Khóa 2

21g30: Nghỉ đêm

Thứ Bảy ngày 25.02.2017

05g00: Thức dậy

05g30: Thánh lễ sáng

06g30: Điểm tâm

07g30 - 09g30: Giảng Khóa 3

09g30 - 09g45: Coffee Break

09g45 - 11g15: Giảng Khóa 4

11g30: Cơm trưa - Nghỉ trưa

14g00 - 15g30: Giảng Khóa 5

15g30 - 15g45: Coffee Break

15g45 - 17g00: Giảng Khóa 6

17g00 - 18g00: Tự do (tắm biển)

18g00: Cơm tối

19g30 - 21g30: Giảng Khóa 7

21g30: Nghỉ đêm

Chúa Nhật ngày 26.02.2017

05g00: Thức dậy

05g30: Thánh lễ sáng

06g30: Điểm tâm

07g30 - 09g30: Giảng Khóa 8

09g30 - 09g45: Coffee Break

09g45 - 11g15: Giảng Khóa 9

11g30: Cơm trưa

14g00 - 15g30: Giảng Khóa 10

15g30 - 17g00: Lượng giá – Chia sẻ

17g00: Lên đuờng trở về Sài Gòn

VII/ TIẾN TRÌNH GHI DANH

- Hoàn tất hồ sơ ghi danh: Phiếu ghi danh - Lệ phí 2 triệu VNĐ cho một cặp đôi (bao gồm toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở, học tập)

- Nộp hồ sơ bắt đầu đợt I từ ngày 16 đến 20 tháng 1 năm 2017; đợt II từ ngày 6 đến 17 tháng 2 năm 2017 tại:

Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình - Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Số 72/12 Trần Quốc Toản, Phuờng 8, Quận 3

Liên hệ: Cô Năng. Điện thoại: 08 3820 5242,  0906 325 382

Email: vpbmvgiadinh@hotmail.com

- Sau khi nộp hồ sơ ghi danh, chúng tôi sẽ gửi THƯ BÁO chính thức giúp các anh chị chuẩn bị cho khóa huấn luyện.

Hẹn gặp các anh chị trong những ngày huấn luyện CANA.

                                                                                          BAN TỔ CHỨC

                                                                                Giuse Hoàng Ngọc Dũng